Sẽ thay điều tra viên kinh tế không đáp ứng yêu cầu trong Tổng điều tra kinh tế
Đà Nẵng yêu cầu không để chậm tiến độ Tổng điều tra kinh tế (TĐTKT) năm 2026, đồng thời siết chặt chất lượng số liệu, sẵn sàng thay thế điều tra viên không đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn nước rút.
Ngày 13-4, Ban Chỉ đạo TĐTKT năm 2026 TP Đà Nẵng làm việc với Ban Chỉ đạo TĐTKT năm 2026 Trung ương (Đoàn chỉ đạo số 9) để báo cáo tiến độ thực hiện.
Báo cáo tại buổi làm việc, ông Trần Văn Vũ – Trưởng Thống kê Đà Nẵng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo TĐTKT năm 2026 thành phố cho biết, địa phương đã hoàn thành 100% thu thập thông tin giai đoạn 1 từ ngày 4-3-2026. Tổng cộng 193.039 cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể, 1.061 cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng và 77/77 tổ hợp tác đã được điều tra, đều đạt tỷ lệ 100%.
Bước sang giai đoạn 2 (từ 1-3 đến 30-4-2026), thành phố tiếp tục tăng tốc. Đến 7 giờ ngày 13-4, có 31.350/44.567 doanh nghiệp đã và đang kê khai, đạt 70,34% (cao hơn mức 49,25% của cả nước). Trong đó, tỷ lệ doanh nghiệp hoàn thành kê khai đạt 33,60% (cả nước 25,9%). Khối sự nghiệp ngoài công lập đạt 86,4%, hiệp hội đạt 95,9%. Tuy nhiên, tiến độ phiếu doanh nghiệp được điều tra viên xác nhận hoàn thành vẫn còn chậm so với kế hoạch đề ra.
Phát biểu tại buổi làm việc, ông Hồ Kỳ Minh – Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Đà Nẵng, Trưởng Ban Chỉ đạo TĐTKT năm 2026 thành phố nhấn mạnh, không được để xảy ra chậm tiến độ ở bất kỳ khâu nào, đồng thời phải đảm bảo chất lượng và tính trung thực của số liệu. “Thời gian đã rút ngắn, áp lực rất lớn. Các cấp, ngành phải tập trung chỉ đạo quyết liệt, vừa đảm bảo tiến độ, vừa đảm bảo chất lượng, bởi đây là cơ sở quan trọng để xây dựng và giao chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian tới”, ông Hồ Kỳ Minh nêu rõ.
Ông Hồ Kỳ Minh yêu cầu rà soát toàn bộ lực lượng điều tra viên. Những trường hợp không đáp ứng yêu cầu, không có sản phẩm hoặc sản phẩm không đảm bảo chất lượng sẽ bị thay thế ngay để không ảnh hưởng tiến độ chung.
Cùng với đó, lực lượng thống kê cơ sở phải chủ động báo cáo, tham mưu UBND các phường, xã về những khó khăn, vướng mắc, nhất là trong quá trình thu thập thông tin khối doanh nghiệp. Thành phố cũng yêu cầu tăng cường phối hợp liên ngành, huy động dữ liệu từ thuế, đăng ký kinh doanh, công an để phục vụ công tác thống kê, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao ý thức kê khai trung thực của các tổ chức, doanh nghiệp.
Đối với các vấn đề vượt thẩm quyền, các địa phương phải báo cáo ngay để kịp thời xử lý, không để kéo dài. Thời gian tới, Đà Nẵng sẽ tổ chức họp rà soát tiến độ toàn diện; các đơn vị chậm tiến độ sẽ được mời làm việc trực tiếp để chấn chỉnh, trong khi các địa phương làm tốt sẽ tham gia họp trực tuyến để chia sẻ kinh nghiệm.
Phát biểu tại buổi làm việc, bà Nguyễn Thanh Lê - Phó Cục trưởng, Ủy viên Ban Chỉ đạo, Trưởng Đoàn chỉ đạo số 9 cho biết, hiện Đà Nẵng xếp thứ 7 toàn quốc về tiến độ TĐTKT năm 2026. Vì vậy, đề nghị thành phố tiếp tục phát huy tinh thần quyết liệt, bảo đảm hoàn thành đúng tiến độ, không trì hoãn ở bất kỳ khâu nào.
Theo đó, các địa phương cần khẩn trương rà soát các cơ sở kinh tế còn thiếu, chưa điều tra để bổ sung đầy đủ, đồng thời siết chặt công tác kiểm tra, hiệu đính, đảm bảo số liệu chính xác, trung thực. Thời gian tới, Đoàn sẽ trực tiếp kiểm tra tại một số địa phương, kịp thời tháo gỡ vướng mắc về chuyên môn, kỹ thuật; những vấn đề chung sẽ được tổng hợp, báo cáo Trung ương để xử lý thống nhất trên phạm vi cả nước.
XUÂN TIẾN
Dòng sự kiện:KỶ NGUYÊN VƯƠN MÌNH CỦA DÂN TỘC
Đồng chí Trần Thắng Lợi giữ chức Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Thành uỷ Đà Nẵng
Đẩy mạnh chuyển đổi số trong phổ biến, giáo dục pháp luật
Gần 1.000 thí sinh tranh tài tại Chung kết Olympic Tin học miền Trung – Tây Nguyên lần thứ VII
Đẩy mạnh y tế trường học, hướng tới phát triển toàn diện học sinh
Quán triệt sâu rộng Nghị quyết Trung ương 2 khóa XIV tới gần 2,2 triệu đảng viên







